CafeLand – Theo số liệu mới nhất công bố ngày 22/1 của Tổ chức Môi giới bất động sản Bắc Mỹ (NAR), doanh số bán nhà tại Mỹ trong năm 2012 đã đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ của lãi suất thế chấp thấp và giá thuê nhà ổn định.

Ảnh minh họa. Nguồn Bloomberg

Doanh số nhà bán ra tại Mỹ đã tăng 4,65 triệu ngôi nhà so với năm 2011, tăng 9,2% và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2007. Tuy nhiên, con số này cũng cho thấy thị trường nhà đất Mỹ vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn khi vào thời điểm thị trường lành mạnh, con số thông thường phải đạt mức tăng 5,5 triệu ngôi nhà

NAR cho biết, mặc dù doanh số bán nhà tại Mỹ giảm từ mức 4,99 triệu ngôi nhà trong tháng 11/2012 xuống còn 4,94 triệu ngôi nhà trong tháng 12, nhưng xét tổng thể doanh số bán nhà năm 2012 đã đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Chính sách lãi suất thế chấp thấp và việc giữ ổn định giá nhà cho thuê đã thúc đẩy mạnh mẽ sự gia tăng của doanh số và giá cả ở hầu hết các thị trường. Sự gia tăng số lượng nhà bán đã giảm đáng kể tỷ lệ nhà chưa bán được xuống còn 1,82 triệu ngôi nhà trong tháng 12, mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.

Các chuyên gia phân tích đánh giá kết quả đó là hết sực tích cực, cho thấy thị trường nhà đất của Mỹ đang được phục hồi và tốc độ phục hồi dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì ổn định trong năm nay.

Diệu Trang (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.