Đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ đã có mức tăng mạnh nhất so với đồng euro trong ba tuần qua, giới chuyên gia đánh giá rằng do tâm lý lo ngại những bất ổn chính trị tại Ai Cập và căng thẳng leo thang giữa cảnh sát và những người biểu tình tại Hy Lạp nên nhà đầu tư đã tăng cường mua vào hai đồng tiền này.

Trong phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường New York, đồng đô la Mỹ tăng giá khoảng 1,1% lên 1,3584 đô la/euro và sau đó chốt phiên giao dịch ở mức 1,3611 đô la/euro. Đồng franc Thụy Sĩ tăng giá 1,4% lên 1,2806 franc/euro và sau đó giao dịch ở mức 1,2821 franc/euro. Đây là mức tăng cao nhất kể từ ngày 6-1-2011.

Trong khi đó, đồng pound Ai Cập giao dịch ở mức thấp nhất trong 6 năm qua so với đồng đô la Mỹ (5,8575 pound/đô la). Cơ quan xếp hạng tín dụng Ficth đã điều chỉnh triển vọng tín dụng của Ai Cập xuống mức tiêu cực, lợi suất trái phiếu chính phủ Ai Cập tăng lên mức cao kỷ lục.

Ông Paresh Upadhyaya, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Bank of America, cho rằng dường như tâm lý tránh rủi ro đang lên cao khi căng thẳng chính trị tại một số quốc gia trầm trọng hơn. Giá dầu, vàng tăng, đồng đô la Mỹ lên giá, đồng euro trượt giá còn đồng franc Thụy Sĩ lấy lại vị thế đồng tiền an toàn.

Cafeland.vn - Theo TBKTSG
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland