Hơn 70 hộ dân Ninh Thuận giao đất cho khu du lịch Bình Tiên từ bảy năm nay và hiện chưa biết làm gì để sống.

Năm 2005, khu du lịch (KDL) Bình Tiên được quy hoạch trên diện tích gần 200 ha ở thôn Bình Tiên (Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận). Dự án gồm hệ thống resort, khách sạn năm sao do Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên (Hà Nội) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 2.600 tỉ đồng. Dự kiến đến năm 2012 dự án hoàn thành giai đoạn 1 nhưng thời gian qua khâu thi công rất ì ạch.

Ông Võ Thành Vinh (thôn Bình Tiên) cho biết có hơn 70 hộ dân với trên 200 người trong thôn bị ảnh hưởng bởi dự án. Trước đây, các hộ dân có thu nhập bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nông và kinh doanh các dịch vụ du lịch. Sau khi đất bị thu hồi, người dân mất hết các nguồn thu nhập kể trên. Cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn.

Đường tiếp cận bãi biển bị chủ dự án dựng barie không cho cư dân, du khách ra vào. Ảnh: M.TRÂN

Theo ông Phạm Hữu Phong, trưởng thôn Bình Tiên, khi thu hồi đất, ngoài số tiền bồi thường tỉnh còn cấp mỗi hộ 400 m2 đất tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề 1,5 triệu đồng, xây nhà 60 triệu đồng (sau thêm 30 triệu đồng do trượt giá) và mỗi khẩu 12 tháng gạo. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hứa sau khi KDL hoạt động sẽ ưu tiên nhận người địa phương vào làm việc. Các hộ dân ở khu tái định cư sẽ làm dịch vụ vệ tinh như bán hàng lưu niệm, ăn uống, nhà nghỉ giá rẻ… để có thu nhập.

“Đã bảy năm qua, chúng tôi chờ KDL Bình Tiên hoạt động, thu hút du khách đến để dân có cơ hội làm dịch vụ du lịch nhưng chờ hoài không thấy gì. Mất nguồn thu nhập, có hộ bán bớt nửa diện tích đất tái định cư để chi tiêu, có gia đình bán cả suất đất này rồi chuyển về Cam Ranh sinh sống” - ông Phong nói.

Ngoài ra, các hộ dân Bình Tiên còn phản ánh chủ dự án tự ý dựng barie không cho du khách và người dân xuống biển. Lý do là sợ ảnh hưởng tới việc khai thác, vận hành dự án. Về việc này, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận, cho biết Sở vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận đầu tư một tuyến đường dân sinh khác tại vành đai phía bắc KDL (ranh giới Ninh Thuận với Khánh Hòa) để tiện việc đi lại cho cư dân, du khách và hoạt động của KDL.

Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, do đường giao thông trên đi qua Vườn quốc gia Núi Chúa với tổng diện tích 33 ha nên tỉnh đang cẩn trọng xem xét. Ông Thanh cho biết thêm, vừa qua chủ dự án xin giãn tiến độ đến năm 2014 và vẫn cam kết sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho dân.

Theo Minh Tân (PLTP)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.