Hầu hết các khách sạn trên địa bàn thành phố đều đã kín phòng, giá phòng cũng tăng lên ít nhất 50% so với ngày thường.

Còn khoảng 3 tuần nữa là diễn ra Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015. Đến thời điểm này, hầu hết các khách sạn trên địa bàn thành phố đều đã kín phòng. UBND thành phố Đà Nẵng cho phép các cơ sở lưu trú trên địa bàn tăng giá phòng tối đa 50%. Song trên thực tế một số nơi, giá phòng bị đẩy lên cao.

Những ngày này, những khách sạn trên các tuyến đường chính như Phạm Văn Đồng, Phan Chu Trinh, Đống Đa... của TP Đà Nẵng hầu hết đã kín phòng trong 2 ngày 28 và 29/4. Giá phòng cũng tăng lên ít nhất 50% so với ngày thường và được niêm yết công khai. Nhiều khách sạn giá tăng hơn 70% với lời giải thích là "phụ thu".

Nhân viên khách sạn Saigon Tourant, thành phố Đà Nẵng giải thích: Những ngày đó giá phòng lên tới 1,7 triệu/phòng. Khi khách sạn đăng ký với Sở VH,TT&DL, giá phòng sẽ tăng 50% trên giá niêm yết, còn giá bình thường tuỳ theo thời điểm khoảng 600.000 đồng/phòng.

Một người làm trong lĩnh vực lữ hành cho hay, sở dĩ có tình trạng "cháy phòng" là do các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã "gom hết" phòng khách sạn, đợi cận ngày thì bán ra với giá rất cao.

“Nhiều công ty không có khách du lịch vẫn đăng ký giữ phòng nghỉ với số lượng lớn, cứ đặt găm phòng tới giờ không có khách sẽ huỷ. Các công ty đều có giao kèo với các khách sạn là giữ hết phòng và sẽ xác nhận lại trước ngày 15/4”, vị này cho hay.

Đến thời điểm này, 445 trong tổng số 448 khách sạn ở TP Đà Nẵng đã niêm yết công khai giá phòng nghỉ, dịch vụ theo đúng yêu cầu của ngành chức năng. Tuy nhiên, việc niêm yết giá này chỉ mang tính đối phó, không tránh được hiện tượng các đơn vị này bắt tay nhau để tăng giá.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay các khách sạn lớn tuân thủ rất tốt chính sách quản lý giá của UBND TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, vẫn có 1 số khách sạn đang có chính sách giá không tuân thủ theo quy định của thành phố.

“Một số nhóm khách sạn cần phải được kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước, khi phát hiện vi phạm phải có biện pháp xử phạt nghiêm minh. Đồng thời, lực lượng thanh tra cần kiểm tra các đơn vị lữ hành có bán sản phẩm trong dịp trình diễn pháo hoa cũng như dịp 30/4 và 1/5./.

Thành Long (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.