CafeLand - UBND Đà Nẵng vừa thống nhất việc công bố quy hoạch và lấy ý kiến nhân dân đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Theo đó:

Các đồ án thuộc địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê sẽ công bố tại sảnh chờ trong Nhà hát Trưng Vương;

Các đồ án thuộc địa bàn quận Sơn Trà sẽ công bố tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Sơn Trà;

Các đồ án thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn sẽ công bố tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn;

Các đồ án thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ sẽ công bố tại Hội trường UBND phường Hòa Phát;

Các đồ án thuộc địa bàn quận Liên Chiểu sẽ công bố tại Hội trường UBND quận Liên Chiểu;

Các đồ án thuộc địa bàn huyện Hòa Vang sẽ công bố tại Hội trường UBND huyện Hòa Vang.

Thời gian thực hiện công bố quy hoạch từ ngày 15 đến 30/12/2012.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng, từ nay đến năm 2020 sẽ ưu tiên thực hiện các dự án về hạ tầng xã hội như: Nhà hát, thư viện; các khu du lịch tại Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Nam Hải Vân; các làng đại học tại Hòa Quý, Hòa Liên, Hòa Phong, Hòa Tiến, khu liên hợp thể thao Hòa Xuân; công viên biển Sơn Trà; sân golf Hòa Phong - Hòa Phú.

Về hạ tầng kỹ thuật có mở rộng cảng Tiên Sa, cảng du lịch Sông Hàn, khơi thông sông Cổ Cò, mở rộng nhà ga hàng không, di dời nhà ga đường sắt, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quốc..., xây dựng khu công nghiệp Hòa Khương.

N.Đăng Theo Đà Nẵng Portal
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.