Các hộ dân trong khu vực dự án đều sẵn sàng bàn giao mặt bằng với phương án mặt cắt 46m. Tuy nhiên, việc mở rộng mặt cắt lên 53m có biểu hiện bất thường, không hợp lý nên bị các hộ dân phản ứng.

Đoạn đầu tuyến hơn 100 m (km185- km 185+112) vẫn giữ nguyên
mặt cắt 46 m và sẽ là một nút thắt cổ chai


Báo điện tử Công luận nhận được đơn của 30 hộ dân đang sinh sống tại khu vực trước cửa Kho dịch vụ cơ điện Bộ NN& PTNT (gọi tắt là Kho cơ điện) nằm trên địa bàn xã Tứ Hiệp, Thanh trì, Hà Nội. Đơn của các hộ dân kiến nghị với các cấp, các ngành và UBND thành phố Hà Nội xem xét lại tính hợp lý của Dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A đoạn Văn Điển- Ngọc Hồi khi bổ sung thiết kế cơ sở mở rộng mặt cắt cục bộ một số đoạn tuyến từ 46m lên 53m.

Ông Nguyễn Trọng Dũng- một trong số 30 hộ dân đang sinh sống tại khu vực dự án cho PV báo điện tử Công luận biết: Khoảng cuối tháng 7/2010, ông và các hộ dân nhận được Quyết định số 3553/QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 1A đoạn Văn Điển- Ngọc Hồi (km 185- 189) do Sở GTVT Hà nội làm chủ đầu tư. Tại Quyết định này có nêu rất chi tiết về các yếu tố kỹ thuật, trong đó ghi rõ “mặt cắt toàn tuyến B= 46m”, riêng đoạn qua chùa Yên Phú có mặt cắt ngang 39m.

Thế nhưng thật bất ngờ, ngày 29/3/2011, ông Dũng và nhiều hộ dân nhận được giấy mời của UBND xã Tứ Hiệp, nội dung mời họp vào lúc 8h30 ngày 31/3/2011 để thông qua các văn bản pháp lý liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) QL 1A. Tại cuộc họp này, ông Dũng và các hộ dân được thông báo, thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1513/QĐ- UBND, theo đó, mặt cắt ngang đoạn km 185+112 đến km 185+282 lại là 53m thay vì 46m như Quyết định số 3553 trước đó!

Ông Dũng cho biết, các hộ dân trong khu vực dự án đều ủng hộ chủ trương mở rộng, nâng cấp QL 1A và sẵn sàng bàn giao mặt bằng với phương án mặt cắt 46m theo Quyết định số 3553. Tuy nhiên, việc điều chỉnh dự án, mở rộng mặt cắt lên 53m là có biểu hiện bất thường và không hợp lý nên tất cả các hộ dân tại khu vực cửa Kho cơ điện đều phản ứng với Quyết định 1513. Bởi nếu mở rộng QL 1A lên 53m thì cả 30 hộ dân đều phải di dời đi nơi khác để lấy mặt bằng làm vỉa hè, khi đó vỉa hè sẽ là 15m. Trong khi nếu thực hiện phương án mặt cắt 46m thì các hộ không phải chuyển đi và phần vỉa hè cũng đã rộng 8m như phần lớn các đoạn tuyến khác nằm trong dự án.

Ông Phạm Văn Tín, 62 tuổi, nguyên là công nhân của Kho cơ điện nay đã nghỉ hưu cho biết, gia đình ông cùng nhiều hộ dân đã được kho cơ điện giao đất từ năm 1989, thậm chí có hộ nhận đất từ năm 1962; họ đều đã sử dụng ổn định, liên tục từ đó đến nay. Nhiều người là công nhân của Kho nay đã về hưu, nghỉ mất sức và tất cả đều mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Riêng gia đình ông Tín có 4 khẩu, vợ chồng ông về nghỉ chế độ nên lương thấp, tổng cộng chỉ có 2,6 triệu đồng/tháng, do đó bán hàng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông. Nay nếu phải chuyển đi nơi khác, gia đình ông chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Còn theo bà Chử Thị Dung, gia đình bà từ xã Tứ Hiệp ra nhận đất làm dịch vụ từ năm 1989 theo chủ trương của xã lúc bấy giờ. Vào thời điểm đó, khu vực này toàn thùng đào, hố đấu bỏ hoang, các hộ dân phải phải cải tại, san lấp để làm nhà ở. Cũng như nhiều hộ dân ở khu vực này, gia đình bà Dung đã nộp “lệ phí hoa màu” cho xã và sử dụng đất ổn định từ đó đến nay. Việc nộp lệ phí có giấy biên nhận do ông Trương Văn Đản, chủ tịch xã Tứ Hiệp thời điểm đó ký nhận.

Theo ông Nguyễn Trọng Dũng, nội dung điều chỉnh của Quyết định số 1513/QĐ- UBND (mở rộng vỉa hè lên 15m) là không hợp lý. Lý do là vỉa hè không cần thiết phải quá rộng như vậy; mặt khác chỉ có 170m (đoạn km 185+112 đến km 185+282) là vỉa hè rộng 15m, còn các đoạn khác liền kề đều có vỉa hè rộng 8m sẽ tạo ra sự không đồng nhất, gây mất mỹ quan đô thị…

Vì sao UBND thành phố Hà Nội lại quyết định bổ sung đoạn km 185+112 đến km 185+282 có mặt cắt từ 46m lên 53m? Các cơ quan liên quan đến việc GPMB dự án nhận định về việc này như thế nào, với những gì mà quyết định 1513 điều chỉnh, ai sẽ được lợi, ai bị thiệt hại và những hệ lụy của nó ra sao… Đó là những vấn đề mà báo điện tử Công luận sẽ đề cập đến trong những bài viết sau.
Cafeland.vn - Theo Nha bao & Cong luan
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland