Liên quan vụ “Biến công viên thành khu đô thị”, nhiều người dân ở Ninh Thuận tiếp tục bức xúc khi Công viên biển Bình Sơn giai đoạn 1 có diện tích 15ha mới một năm bàn giao cho địa phương đã xuống cấp.
Nền đài quan sát bị sụt lún, bong tróc đá ốp nền mảng lớn - Ảnh: M.Trân
Đây là công viên được làm theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư bất động sản Thành Đông, được UBND tỉnh Ninh Thuận giao đất phân lô bán nền nhà ở trong công viên biển.
Tại khu vực hồ nước, đài phun nước của công viên, các phiến đá ốp đã bong ra từng mảng lớn.
Đường đi trong công viên phồng rộp, sân đài quan sát sụt lún. Mái taluy đất cao hơn 3m ở đài quan sát bị sạt lở. Hệ thống chiếu sáng, đường dây điện còn tạm bợ.
Ông Phạm Đình Hi, trưởng Phòng quản lý đô thị TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết: khi nhận bàn giao, công viên biển còn thiếu một số hạng mục và thành phố đã ứng kinh phí cho một số đơn vị nhận thầu bổ sung.
Số tiền này, ông Nguyễn Toàn, đại diện Công ty CP đầu tư bất động sản Thành Đông, cho biết công ty sẽ chi trả.
Minh Trân (Tuổi trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.