Đà Nẵng có rất nhiều lợi thế để thu hút khách như vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người và có nhiều dự án lớn đẩy mạnh phát triển du lịch. Đặc biệt từ khi “siêu dự án” Cocobay Đà Nẵng được khởi công, thành phố biển này càng trở nên hấp dẫn trong mắt du khách.

Ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này là rất lớn. Hiện nay đa phần chủ dự án mới chỉ làm dự án đáp ứng nhu cầu đầu tiên là để ở, trong khi một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cần thêm hai yếu tố khác là mua sắm và vui chơi giải trí lại chưa làm được.

“Ở nước ta, nhiều chủ dự án chưa đủ tầm, chưa đủ chuyên nghiệp cũng như năng lực tài chính để đầu tư vào những tổ hợp giải trí tầm cỡ. Chúng ta chưa theo kịp được với thế giới nên cơ hội đầu tư là rất nhiều”, ông Quang nói.

Phối cảnh tổng thể dự án Cocobay Đà Nẵng

Ở nhiều nước, xu hướng này đang chứng minh được sức hấp dẫn lớn như Las Vegas (Mỹ), Genting Highland (Malaysia), Ibiza (Tây Ban Nha), hay Pattaya (Thái Lan).

Được sự đầu tư bởi Tập đoàn Empire (Empire Group), Cocobay Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam từ năm 2017. Bên cạnh đó, Cocobay cũng đặt mục tiêu sẽ phục vụ 500.000 tuần du lịch cho các gia đình Việt Nam trong những năm tới.

Ngoài lợi thế tọa lạc tại thành phố trung tâm của miền Trung, Cocobay Đà Nẵng còn nắm giữ vị trí thuận tiện cho du khách. Nằm trên tuyến đường đắc địa tại Đà Nẵng với nhiều khu nghỉ mát, khách sạn... Cocobay sẽ hút khách nội thành Đà Nẵng và người dân miền Trung. Khách đến tham quan phố cổ Hội An cũng có thể tận hưởng các dịch vụ giải trí phong phú nơi đây nhờ tuyến đường nối thẳng từ Hội An đến Cocobay. Giao thông đường thủy cũng thuận tiện vì phía trước khu dự án là biển Đông, phía sau là sông Cổ Cò. Ngoài ra, Cocobay Đà Nẵng còn được quy hoạch bến bãi đỗ xe có sức chứa hàng nghìn chiếc và phân chia khoa học các khu vực xe ôtô, xe gắn máy, xe tiếp khách đoàn… nhằm giúp hàng nghìn du khách thoải mái và an tâm khi vui chơi.

Không chỉ là nơi giải trí, vui chơi, dự án Cocobay Đà Nẵng còn là điểm đến đầu tư lý tưởng

Các nhà hoạch định khu phức hợp đã nghiên cứu các tổ hợp thành công trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm tổ chức, quản lý và khai thác những trung tâm giải trí sầm uất nhất như Clarke Quay, Lan Quế Phường, Pattaya… Chủ đầu tư cũng mời những đối tác có danh tiếng trong và ngoài nước để tối ưu hóa mọi chất lượng công trình và dịch vụ như tập đoàn Insignia Dubai với uy tín triển khai marketing du lịch thành công cho cục du lịch Dubai và hàng trăm thương hiệu quốc tế, , Artelia, Haptic Anh Quốc, Southland Corp, EDC Corp,…

Bên cạnh chuỗi khách sạn Boutique, các tòa nhà condotel sang trọng là những kết tinh về các tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế như phòng tập gym, hồ bơi vô cực, khu massage và khu tập yoga, khu phố đi bộ dài bậc nhất Việt Nam, trung tâm mua sắm hàng hiệu, khu biểu diễn nghệ thuật,… Cocobay Đà Nẵng còn có nhiều chương trình biểu diễn văn hóa đường phố hay các show diễn giải trí đẳng cấp quốc tế và hàng loạt nhà hàng và beach club vui nhộn. Với việc nghiên cứu và đầu tư bài bản Cocobay hứa hẹn sẽ trở thành một địa chỉ du lịch và giải trí hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.