CafeLand – Chắc nhiều người còn nhớ cách đây hơn 2 tháng thị trường chứng khoán đã chao đảo dữ dội sau khi thông tin “bầu Kiên” bị bắt được công bố. Phiên giao dịch cuối tuần này thị trường chứng khoán lại một lần nữa rúng động bởi tin đồn về một đại gia khác trong lĩnh vực ngân hàng bị bắt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần này (02/11/2012) VN-Index đã bay mất 3,27%, còn HNX-Index trượt dốc 3,04%. Thống kê trên sàn cho thấy có 203 mã cổ phiếu giảm sàn trong số 388 mã giảm. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện “bầu Kiên” bị bắt thị trường mới sụt giảm như vậy. Tính toán sơ bộ cho thấy vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đã bay mất 1,25 tỷ USD trong phiên giao dịch cuối tuần rồi.

Nạn nhận đầu tiên trên thị trường chứng khoán vẫn là các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản, ngân hàng và chứng khoán vốn nhạy cảm với thông tin. Chẳng hạn các cổ phiếu STB, SCR, VCB, SSI, HAG... đã giảm sàn và có khối lượng bán rất lớn. Cổ phiếu SCR có lượng dư bán giá sàn đến 7 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu khác có liên quan đến gia đình họ Đặng cũng đã giảm khá mạnh.

Cho đến kết thúc ngày 02/11/2012 mới chỉ có Báo Đầu tư Chứng khoán đăng tin về việc ông Đặng Văn Thành và Con trai là Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch của Sacombank đã được cơ quan điều tra của Bộ Công an triệu tập. Ngoài tin tức này thì không có báo chính thống nào xác nhận điều này.

Trước đó một số thông tin liên quan như việc ông Đặng Hồng Anh đã bán 21,45 triệu cổ phiếu SCR và giảm tỷ lệ nắm giữ Sacomreal xuống còn 9,9% vốn điều lệ; Bà Huỳnh Bích Ngọc vợ ông Thành mua thỏa thuận 1,5 triệu cổ phiếu SBT và đồng thời từ chức TV HĐQT của công ty này. Còn vào cuối tuần này Sacombank chính thức loan báo là Ông Thành đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Sacombank và ông Phạm Hữu Phú lên thay làm CT HĐQT.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức được loan báo nên nhà đầu tư vẫn hết sức hoang mang. Tuy nhiên, việc phản ứng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã phản ánh phần nào xác thực thông tin. Cổ phiếu bất động sản có thể một lần nữa là nạn nhân đi đầu trong “cuộc đua” giảm điểm trong thời gian tới.

Song Long
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.