Mặc dù nhu cầu về chung cư giá rẻ còn rất lớn thế nhưng trên thực tế, không phải chung cư giá rẻ nào cũng dễ bán và các chủ đầu tư khá chật vật trong khâu bán hàng.

Theo thống kê, Hà Nội hiện chỉ có dưới 10.000 căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng/căn trong khi có khoảng 300.000 người có nhu cầu mua nhà (30 người muốn mua mới chỉ có 1 căn hộ được bán). Tuy nhiên có một nghịch lý là căn hộ giá rẻ không hề dễ bán. Các chủ đầu tư phải tìm nhiều cách để hút khách kể cả cách tiếp thị ngoài vỉa hè.

Căn hộ chung cư dưới 1 tỷ đồng/căn thường hướng tới những người có thu nhập trung bình và thấp. Gói 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất 5%/năm dành cho đối tượng này rất được trông đợi thời gian qua. Nhưng những người mua nhà không dễ để tiếp cận.

Không phải dự án nhà giá rẻ nào cũng bán được


(VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.