Ngọn lửa bùng phát từ căn hộ số 807, tầng 8 tòa nhà N5A trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Rất may, không có thiệt hại về người.
Vụ hỏa hoạn khiến các cư dân ở chung cư một phen hoảng loạn.

Khoảng 13h30 hôm nay (11/2) tại căn hộ số 807, chung cư 11 tầng N5A, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo người dân ở chung cư, vào thời điểm cháy, chỉ có cụ Tất (chủ nhà) ở một mình. Phát hiện khói bốc lên trong nhà, cụ liền hô hoán mọi người giúp đỡ.

Nhiều người hàng xóm đã kịp thời chạy sang cứu bà cụ ra ngoài, ra sức dập lửa bằng các dụng cụ tại chỗ. Tuy nhiên, do trong phòng có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, nên đám cháy lan nhanh khiến người dân không thể dập lửa.

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân ra ngoài. Sáu xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường tổ chức dập lửa. Đến 14h15 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Được biết, căn hộ trên của bà cụ Tất cùng con cháu sinh sống. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.