Ngày 5.3, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM với UBND các quận 4, 7, 10, 11 về cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Điển hình là chung cư Khải Hoàn (Q.11) đã xây dựng hoàn tất và bán cho khách hàng trong khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa đóng tiền sử dụng đất, chưa được cấp chủ quyền toàn bộ khu đất… Dự án này đã bị cơ quan chức năng xử phạt về các vi phạm trên.

Chung cư Lữ Gia và chung cư Hoàng Kim (Q.7) chưa làm thủ tục hoàn công nhưng đã cho người mua nhà vào ở.

Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên - Môi trường đã làm việc tại TP.HCM và khẳng định hành vi này là sai phạm nặng.

Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7), đến nay còn 3.301 căn nhà chưa được cấp giấy chủ quyền. Nguyên nhân là do mức đóng phí sử dụng đất đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, rất nhiều người nước ngoài mua nhà ở đây cũng đang chờ hướng dẫn việc cấp giấy chủ quyền.

Chung cư tái định cư Tân Mỹ (Q.7) có 349 căn hộ đã có người vào ở mấy năm nay nhưng không biết khi nào được cấp giấy. Lý do: tiền sử dụng đất chưa xác định được phải do chủ đầu tư hay người dân nộp.

  • Doanh nghiệp bất động sản: “Sống” khó, “chết” cũng khó!

    Doanh nghiệp bất động sản: “Sống” khó, “chết” cũng khó!

    Thị trường bất động sản năm 2013 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn vì tồn kho vẫn tăng cao, lãi suất chưa giảm như kỳ vọng, các cơ chế, chính sách liên quan còn nhiều bất cập. <br/br>

  • Vụ thu hồi đất tại Tân Thành : nhận sai, khi nào mới sửa?

    Vụ thu hồi đất tại Tân Thành : nhận sai, khi nào mới sửa?

    Sau khi khẳng định việc UBND xã thu hồi hơn 24.000m2 đất của dân là sai, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đã yêu cầu chính quyền xã công khai xin lỗi, bồi hoàn thiệt hại cho dân nhưng sau gần 11 năm, thiệt hại vẫn chưa được bồi thường. <br/br>

  • Chủ tịch HoREA thiếu kiến thức kinh tế?

    Chủ tịch HoREA thiếu kiến thức kinh tế?

    CafeLand – Mới đây Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đưa ra kiến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm để hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh. Kiến nghị này đã gây ra một làn sóng phản ứng trong dư luận và từ nhiều chuyên gia. Những lý giải về đề xuất này cho thấy có thể những người đưa ra kiến nghị cần phải cập nhật lại các kiến thức cơ bản về quy luật kinh tế. <br/br>

Đình Sơn (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.