Sức hấp dẫn của dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh) khiến các nhà đầu tư ngoại không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây.

Chỉ mới cách đây đúng một tuần, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã lại một lần nữa được tiếp đón một đoàn doanh nghiệp tới tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu nghỉ dưỡng phức hợp có casino tại Vân Đồn. Đó là Công ty Casinos của Áo.

Ông Richard Lehner, cố vấn cao cấp của Casinos, khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định, Casinos đã đầu tư nhiều dự án casino trên toàn cầu và đã gặt hái được những thành công. Và nay, nhận thấy tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh, cũng như Vân Đồn, ông Lehner không ngần ngại bày tỏ mong muốn được tỉnh Quảng Ninh cho phép nghiên cứu để triển khai dự án casino tại Vân Đồn trong thời gian sớm nhất.

Casino là loại hình kinh doanh có lực hút rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, một mặt, hoan nghênh ý định đầu tư của Casinos; mặt khác, cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp có casino, vốn đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD, là một trong những dự án trọng điểm được tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, sau khi được sự chấp thuận của Bộ Chính trị về việc xây dựng casino ở Vân Đồn, Quảng Ninh đã không ngừng xúc tiến đầu tư dự án. Ở chiều ngược lại, nhận thấy sức hấp dẫn của dự án, các nhà đầu tư ngoại cũng đã liên tục đổ về Quảng Ninh.

Theo thông tin từ ông Đỗ Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, kể từ đầu năm tới nay, đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư dự án. Trong số này, có Las Vegas Sands (Mỹ), Phoenix Macau Tailoi (Ma Cau, Trung Quốc), Quỹ đầu tư Westar (Australia)… Và cách đây chưa lâu, là Tập đoàn ISC (Australia).

Tập đoàn này, hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, thậm chí đã cùng Tập đoàn Tuần Châu ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Khu kinh tế Vân Đồn với UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo thỏa thuận được ký kết, thì UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý để ISC và các đối tác triển khai nghiên cứu, đầu tư xây dựng Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp, trong đó có hạng mục casino và các dự án khác tại Khu kinh tế Vân Đồn trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Từ thỏa thuận này, ISC sẽ tiến hành công tác khảo sát nghiên cứu tại Vân Đồn để xây dựng đề xuất dự án trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày biên bản ghi nhớ có hiệu lực. Nhiều thông tin cho biết, dự án mà ISC dự kiến xây dựng có thể có vốn đầu tư lên tới 7 tỷ USD.

Casino Vân Đồn ban đầu do Tập đoàn Genting Berhard (Malaysia) đề xuất xây dựng. Tuy nhiên, sau khi tập đoàn này rút khỏi Dự án Nam Hội An (Quảng Nam), 4 tỷ USD, có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, thì cũng đồng thời tuyên bố không theo đuổi các dự án khác tại Việt Nam.

Casino vốn dĩ đã là một lĩnh vực đầu tư khá hấp dẫn ở Việt Nam và đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhòm ngó. Casino Vân Đồn có lẽ còn hấp dẫn hơn, khi thông tin được đưa ra cách đây ít lâu cho thấy, Chính phủ đang đề xuất việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi ở đây, trong khi chỉ cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài vào chơi trong các khu vui chơi có thưởng, các casino khác.

Sức hấp dẫn của casino Vân Đồn cũng đến từ việc Quảng Ninh đang xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế, hành chính Vân Đồn, với nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi đầu tư. Vân Đồn cũng được dự báo là một địa điểm có lực hút đầu tư lớn đối với các nhà đầu tư ngoại, nhất là khi một loạt dự án lớn, trong đó có Sân bay Vân Đồn, được triển khai trong tương lai.

Mặc dù vậy, thực tế đầu tư ở Việt Nam cho thấy, đầu tư vào casino không đơn giản. Hiện tại, ngoài Khu du lịch Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu), 4 tỷ USD, đã đưa một phần giai đoạn I đi vào hoạt động, thì các dự án khác vẫn đang trong tình trạng nằm chờ.

Dự án Nam Hội An, sau khi Genting Malaysia Berhad tuyên bố rút khỏi, hiện chưa có động thái nào mới. VinaCapital vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư mới.

Trong khi đó, casino Phú Quốc (Kiên Giang) - dự án casino đầu tiên được Bộ Chính trị cho phép thành lập - dù rất nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, nhưng đến lúc này, thì chưa có nhà đầu tư nào bén duyên.

Vì thế, tương lai của casino Vân Đồn đến đâu, cũng vẫn phải chờ đợi.

Nguyên Đức (Báo Đầu tư)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.