“Đến thời điểm này, TP đã di dời khoảng 10.400 trên tổng số 15.000 hộ sống trên và ven kênh rạch thuộc 14 quận, huyện.

Từ nay đến cuối năm 2015 sẽ phải di dời tiếp 4.400 hộ” - Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo tại cuộc làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín với các sở/ngành, quận/huyện ngày 5-11.

Theo Sở Xây dựng, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn để di dời (cần khoảng 4.000 tỉ đồng). Các địa phương có nhu cầu bức bách nhất là quận 6 (cần hơn 1.200 tỉ đồng), quận 8 (990 tỉ đồng), quận 4 (524 tỉ đồng)… Sở Tài chính cũng cho biết ngân sách TP hiện không đủ đáp ứng cho toàn bộ các dự án theo kế hoạch di dời 15.000 căn của TP.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở Xây dựng và các quận, huyện rà soát quỹ nhà tái định cư. Với các dự án ít khả thi thì có thể linh động bán bớt một số nhà tái định cư nhằm tạo vốn bồi thường. Sau khi dự án hoàn thành, TP sẽ mua lại căn hộ/nền để bố trí tái định cư cho dân.

Ông Tín cũng nhấn mạnh việc bố trí tái định cư phải chọn những điểm gần nơi có dự án để tránh xáo trộn cuộc sống của người dân.

Việt Hoa (Pháp Luật TP)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.