Ngày 27-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Ngọc Phượng (SN 1972, nguyên cán bộ Phòng TN&MT huyện Cần Giờ) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chịu mức hình phạt 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phượng tại tòa. Ảnh: HY

Theo hồ sơ tháng 12-2007, Phượng (cán bộ tiếp dân Phòng TN&MT huyện Cần Giờ) biết bà Nguyễn Thị Bảy (ngụ thị trấn Cần Thạnh) có ý muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nên đã tiếp cận bà Bảy, tự "giới thiệu" mình có mối quan hệ rộng, có thể làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Thấy Phượng làm việc trong Phòng TN&MT huyện nên gia đình bà Bảy tin tưởng, giao một bản hồ sơ copy cho Phượng.

Sau đó, Phượng liên tục viện nhiều lý do như đóng thuế, bổ túc hồ sơ... để đề nghị bà Bảy đưa tiền. Không nghi ngờ, gia đình bà Bảy nhiều lần giao cho Phượng tổng số tiền 800 triệu đồng. Cho đến tháng 3-2013, bà Bảy gặp hỏi kết quả thì Phượng vẫn khẳng định mình làm được. Cạnh đó, Phượng còn viết giấy cam kết đã nhận của bà Bảy 800 triệu đồng.

Đến tháng 7-2013, chờ mãi không thấy gì, bà Bảy làm đơn tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Phượng thừa nhận việc lừa gạt nhưng khai chỉ nhận 229 triệu đồng. Dù vậy, căn cứ bằng chứng của người bị hại cung cấp cùng kết luận giám định, cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận Phượng chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Năm 2014, Phượng bị TAND huyện Cần Giờ phạt ba năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.