Tạp chí đầu tư bất động sản
Đường dây nóng: 0942.825.711 Email: info@cafeland.vn
Hỗ trợ   |   Đăng ký   |   Đăng nhập
close cafeland.vn

zoomin cafeland.vn
zoomout cafeland.vn

Bớt "ăn dầy" để hạ giá nhà thu nhập thấp

Trong năm nay và năm 2013, sẽ có 2.000 tỷ đồng được ngân hàng bơm ra cho các nhà đầu tư xây nhà thu nhập thấp. Cả ngân hàng lẫn Bộ Xây dựng đều kêu gọi chủ dự án nhà thu nhập thấp phải bớt "ăn dầy" để hạ giá nhà.

Đề nghị mở rộng đối tượng

Trước tình trạng ế ẩm nhà thu nhập thấp và đình trệ trong việc xây dựng các khu nhà xã hội hiện nay, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang đề xuất điều chỉnh một số điều trong Quyết định 66,67 của Thủ tướng về các cơ chế chính sách cho nhà ở xã hội.

Với Quyết định 66 (ưu đãi xây nhà trong khu công nghiệp tập trung và dành cho công nhân độc thân thì), Bộ sẽ đề nghị dành cho cả doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp và cho các hộ gia đình công nhân. Nhà cho công nhân cũng có thể thuê hoặc mua đồng thời rút ngắn thời gian cho phép giao dịch căn hộ trên thị trường. Trước đó, Quyết định 66 yêu cầu phải ở được 10 năm mới được phép chuyển đổi nhưng hiện đề xuất chỉ còn từ 5-7 năm.

Quyết định 67 sẽ được sửa đổi theo hướng giảm điều kiện mức thuế cá nhân, tăng diện tích tối đa. Trước đây yêu cầu dưới 5m2/người mới được mua nhà thu nhập thấp thì nay nâng lên dưới 10m2.

Ngoài ra, ông Nam cho hay, tới đây sẽ có đề xuất để Bộ Xây dựng thẩm định giá tại các dự án nhà thu nhập thấp chứ không để cho UBND TP, tỉnh quyết định nữa.

Theo ông Nam, thời gian qua, đầu tư nhà ở xã hội chưa hiệu quả do thiếu tính kế hoạch, đầu tư cho giải phóng mặt bằng lớn, thiếu các nghiên cứu về cơ cấu dân số, mô hình gia đình nên thừa các căn hộ quy mô lớn và thiếu căn hộ quy mô trung bình.

Các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà thu nhập thấp thời gian qua cũng chưa thật sự hiệu quả, ông Nam nhận định.

Tại buổi ký kết hỗ trợ các dự án xây dựng nhà ở xã hội vừa diễn ra chiều qua giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số chủ đầu tư, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam hy vọng: Việc "bơm" vốn cho phân khúc nhà này sẽ có hiệu quả nhất định, tháo gỡ những khó khăn trước mắt về vốn, lao động và làm nóng lại thị trường nhà ở xã hội.

Được biết, với gói hỗ trợ này, trong hai năm 2012 và 2013, 2.000 tỷ đồng sẽ được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ cho các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp được UBND cấp tỉnh chấp thuận; Các dự án phát triển nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp theo quy định của Chính phủ đang thi công dở dang nhưng thiếu vốn, có khả năng hoàn thành trong năm 2013 và  các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.


Chủ đầu tư cần bớt "ăn dầy" để hạ giá nhà thu nhập thấp (ảnh: S.Đào)

Nhà thu nhập thấp sẽ có giá 11-12 triệu đồng/m2

Theo ký kết, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với BIDV tổ chức thẩm định các dự án để BIDV triển khai việc ký khế ước vay, giải ngân và thu hồi vốn vay.

Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà cho hay, 2.000 tỷ đồng này sẽ được bố trí cho từ 6-8 dự án trên cả nước. Sau khi triển khai thành công, ngân hàng sẽ dành khoảng 17.000 tỷ đồng tới năm 2015 để cho vay hàng loạt dự án khác.

Lãi suất cho các dự án sẽ bằng lãi suất của Ngân hàng phát triển Việt Nam cho vay với dự án nhà ở xã hội hiện tại là 14,4% và mức này sẽ hạ tương ứng nếu lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm.

Cũng theo ông Hà, số vốn sẽ được giải ngân trực tiếp cho các bên: chủ đầu tư, cung cấp vật liệu xây dựng…  sau khi họ làm việc với nhau.

"Cách thức này sẽ giúp chủ đầu tư vừa bán được nhà, giải phóng được vật liệu xây dựng tồn kho, hạ giá thành nhà, tạo công ăn việc làm cho công nhân xây dựng. Nhiệm vụ còn lại là các chủ đầu tư "ăn dầy" ít hơn để quay vòng vốn" - ông Hà nói.

Với mức lãi suất này, theo Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải (TPHCM) cam kết, dự tính giá bán căn hộ thu nhập thấp chỉ còn khoảng 12-13 triệu đồng/m2 so với trước đây là 14-15 triệu đồng

Còn theo Thứ trưởng Nam, tại Hà Nội, các dự án gần trung tâm giá sẽ chỉ còn khoảng 11-12 triệu đồng/m2 và còn rẻ hơn với dự án ở ngoại thành, xa trung tâm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng không quên kêu gọi: "Các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội hãy giảm lợi nhuận, làm việc để còn lại chữ Đức cho đời. Tạo điều kiện cho công nhân có việc làm và bán được nhà giá rẻ cho dân, để người dân tin tưởng vào chính sách nhà thu nhấp".

BIDV đã ký kết hợp đồng nguyên tắc tài trợ vốn cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân. Trong đó, ký với Tổng Công ty Viglacera tài trợ Dự án Khu đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất N05 thuộc dự án Khu đô thị Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội với khoảng 2.000 căn hộ; Với Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa tài trợ vốn cho dự án Nhà ở xã hội Lạc Long Quân tại phường 9, Quận Tân Bình, TP HCM; Với Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai tài trợ vốn đầu tư xây dựng Khu dân cư cho người có thu nhập thấp Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc; Công ty Cổ phần Đức Mạnh – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 tài trợ vốn xây dựng Khu chung cư thu nhập thấp An Trung 2 tại phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng với khoảng 3.000 căn hộ.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng ký hợp đồng nguyên tắc tài trợ với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án Khu dân cư cho người có thu nhập thấp TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc theo phương thức mới liên kết bốn nhà là Ngân hàng – Chủ đầu tư – Nhà thầu – Nhà cung cấp vật liệu xây dựng.

 

Theo Tổ Quốc

CafeLand TV rss

Phí đo đạc cao cản trở lộ trình cấp sổ đỏ

Tin doanh nhân rss

  • Lấy lòng người tiêu dùng: cần thay đổi về chất

    Lấy lòng người tiêu dùng: cần thay đổi về chất

    Luôn quảng cáo “giá rẻ, giá tốt nhất”, đủ mọi cách chăm sóc khách hàng, nhưng thành công hay thất bại, nhà đầu tư có khi khó lường trước. Báo chí liên tục đưa tin siêu thị lấn lướt chợ, nhưng thực tế cũng không ít siêu thị phải đóng cửa.
  • Ngành công nghệ tiệc cưới: Lặng lẽ gặt doanh thu 10.000 tỷ mỗi năm

    Ngành công nghệ tiệc cưới: Lặng lẽ gặt doanh thu 10.000 tỷ mỗi năm

    Không ồn ào nhưng ngành công nghệ tiệc cưới này có doanh thu gần 10.000 tỷ đồng/năm với lợi nhuận 20 - 30% cộng mức tăng trưởng 10 - 15%.
  • Tỷ phú thời trang D&G bị tống giam vì trốn thuế

    Tỷ phú thời trang D&G bị tống giam vì trốn thuế

    Hôm qua, bộ đôi thiết kế thời trang hàng đầu Domenico Dolce và Stefano Gabbana chủ sở hữu hãng thời trang xa xỉ Dolce và Gabbana (D&G), vừa bị tòa án Italia tuyên bố 20 tháng tù giam mỗi người và phải nộp phạt hàng trăm triệu USD vì trốn thuế.
  • Zuckerberg tìm cơ hội hợp tác với Samsung

    Zuckerberg tìm cơ hội hợp tác với Samsung

    CafeLand - Mark Zuckerberg, CEO Facebook đang tìm cách đẩy mạnh doanh thu quảng cáo trên các thiết bị di động bằng cách thảo luận hợp tác với Samsung nhằm gia tăng giá trị từ việc nhắm trúng nhu cầu của người tiêu dùng.
  • Petr Necas-Quýt làm, cam chịu

    Petr Necas-Quýt làm, cam chịu

    Thủ tướng CH Séc Petr Necas vừa buộc phải từ chức vì một vụ bê bối leo thang liên quan đến cáo buộc tham nhũng, gián điệp của nữ Tham mưu Trưởng Jana Nagyova.