Ngày 25.7, Ban chấp hành đảng bộ TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã chỉ đạo các phường, xã nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và môi trường.
Hoạt động xây nhà trái phép từng xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ảnh: Lê Ngân
Trước đó, ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu - tại buổi chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ VI (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020 đã phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải làm quyết liệt, làm hết trách nhiệm các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền tại địa phương, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, hạn chế các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất công, sử dụng đất sai mục đích.
Từ ngày 1.8, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp quản lý địa bàn không hiệu quả. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ lần đầu sẽ bị nhắc nhở, lần 2 sẽ kiểm điểm trách nhiệm, lần 3 sẽ nhận hình thức đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác.
Với những việc vượt thẩm quyền, lãnh đạo phường, xã phải chủ động báo cáo lên trên. Ngoài ra, Ban chấp hành đảng bộ TP.Vũng Tàu cũng chỉ đạo đảng ủy, chính quyền xã, phường kiên quyết giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh tại địa bàn, làm hết trách nhiệm, tránh tư tưởng “không làm, sợ làm, làm không đến nơi đến chốn”.
Lê Ngân (Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.