CafeLand - Bất chấp việc “tháo hơi” cho bong bóng bất động sản của chính phủ, 4 thị trường bất động sản lớn của Trung Quốc vẫn đạt được doanh số tăng kỷ lục trong tháng 11/2013.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, thị trường bất động sản ở 4 thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến tăng vọt khoảng 181,72% so với năm trước, doanh thu ước tính khoảng hơn 472 tỷ NDT. Nếu hợp nhất doanh thu của 9 thành phố khác như Thiên Tân, Đại Liên, Hanzhou và Nam Kinh thì tổng doanh thu đạt hơn 792 tỷ NDT tăng 121,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơn sốt giá nhà ở Trung Quốc một phần xuất phát từ nhu cầu nhà ở ngày càng tăng mạnh của tầng lớp trung lưu bất chấp giá bất động sản leo thang. Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh doanh, việc này khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải bán bớt bất động sản để trả nợ…

Theo ghi nhận hầu hết giá bất động sản đều tăng 10% so với năm ngoái thiết lập mức tăng cao kỷ lục trong năm nay. Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia, giá bất động sản 69/70 thành phố của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới do nhu cầu về nhà ở của người dân còn rất lớn.

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.