Thị trường bất động sản tại thành phố Cần Thơ - vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long - vẫn tiếp tục nằm chờ tan băng khi hàng loạt các dự án nền, căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng vẫn trong cảnh không có người mua, phải bỏ hoang nhiều năm liền. Trong khi đó, việc triển khai gói 30.000 tỉ đồng trên địa bàn vẫn diễn ra khá ì ạch.
Thị trường bất động sản Cần Thơ vẫn tiếp tục chờ tan băng. Trong ảnh là một dự án xây dựng chỉ mới hoàn thành phần xây thô rồi bỏ hoang nhiều năm qua - Ảnh: Trung Chánh
Tại buổi làm việc của UBND thành phố Cần Thơ với Sở xây dựng địa phương này về tình hình thị trường bất động sản được tổ chức vào ngày hôm qua, 18-11, ông Lê Văn Sỹ, Trưởng phòng kinh tế xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết trên địa bàn thành phố có 47 dự án đã được phê duyệt phát triển nhà ở theo chỉ thị 2196/CT-TTg ngày 6-12-2011.
Theo ông Sỹ, cho đến nay đã có 11 dự án bị thu hồi và trong số 36 dự án còn lại, thì cũng chỉ có 29 dự án được triển khai thực hiện kinh doanh nhà ở và 7 dự án còn lại rơi vào tình trạng không liên hệ được với chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không có khả năng thực hiện tiếp.
Điều đáng nói ở đây, trong số 29 dự án được triển khai, thì tình hình kinh doanh cũng diễn ra khá ì ạch và đã kéo dài trong nhiều năm qua.
Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, 29 dự án trên có tổng số nền là 26.762 nền, tương đương với diện tích trên 3,57 triệu mét vuông, tổng số nhà là 6.545 căn, tương đương với diện tích trên 918.000 mét vuông, trong đó căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 70 mét vuông là 1.512 căn với diện tích 84.520 mét vuông; căn hộ chung cư trên 70 mét vuông có 553 căn với diện tích 54.900 mét vuông và nhà ở thấp tầng có 4.480 căn với diện tích gần 779.480 mét vuông.
Tuy nhiên, số nền và nhà ở đã bán được cho đến nay cũng chỉ chiếm khoảng 40-50% so với tổng số đã được quy hoạch và hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiêu thụ được số còn lại trong thời gian tới.
Cụ thể, theo ông Sỹ, cho đến nay chỉ mới có 10.700 trong tổng số 26.762 nền đã được bán, và 3.644 trong tổng số 6.545 căn hộ đã có người mua.
Trong khi đó, về các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên và công nhân, theo Sở Xây dựng Cần Thơ, cho đến nay địa phương có 9 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án nhà ở dành cho sinh viên; 2 dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân và 3 dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.
Tuy nhiên, việc triển khai gói 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-11-2013 và Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21-8-2014 diễn ra vẫn hết sức khó khăn.
Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, đến cuối tháng 9-2015, trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ mới có được một tổ chức và 309 cá nhân được vay hỗ trợ lãi suất theo gói 30.000 tỉ đồng với tổng dư nợ chỉ trên 126 tỉ đồng.
Trung Chánh (TBKTSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.