CafeLand - Hôm nay, Cục Thống kê quốc gia cho biết giá nhà mới ở bốn thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng cao nhất kể từ tháng 1/2011.

Tòa Nhà vào ban đêm ở khu vực Phố Đông của Thượng Hải.

Bong bóng bất động sản tiếp tục tăng mạnh do chính sách kiềm chế bất động sản vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Doanh số bán nhà tăng 33% trong 10 tháng liên tục, 69/70 thành phố của Trung Quốc đồng loạt tăng giá bất động sản. Tại thành phố Quảng Châu giá nhà trong tháng 10 tăng 21% so với năm ngoái, Thâm Quyến tăng 20%, Thượng Hải tăng 18% và Bắc Kinh tăng 16%, theo Cục Thống kê quốc gia.

Trong tháng này chính quyền Thâm Quyến và Thượng Hải sẽ áp dụng biện pháp thanh toán 70% bằng tiền mặt khi khách hàng mua căn nhà thứ hai. Bắc Kinh sẽ áp dụng biện pháp tương tự vào tháng 3 năm sau để kiềm chế việc tăng giá bất động sản.

Gia Bảo (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.