Người dân tại bang New South Wales lần đầu mua nhà sẽ được hưởng khoản hỗ trợ lên tới 15.000 AUD. Đây là chính sách hỗ trợ lớn nhất tại Australia được triển khai tại bang New South Wales và áp dụng cho loại nhà hoặc căn hộ chung cư xây mới trị giá 650.000 AUD.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, động thái này của chính quyền bang New South Wales là nhằm khuyến khích người dân mua nhà mới xây chứ không phải loại nhà cũ. Khách hàng thuộc diện này cũng sẽ được miễn thuế đăng ký. Như vậy, kể từ ngày 1/10/2012, những người mua nhà lần đầu trị giá 550.000 AUD sẽ tiết kiệm được tới 35.240 AUD.

Ngoài ra, những người không thuộc diện mua nhà lần đầu như các nhà đầu tư, những người có nhu cầu nâng cao hay giảm bớt điều kiện sinh sống cũng sẽ được hỗ trợ tới 5.000 AUD. Với sự ra đời của chính sách mới, chính sách hỗ trợ 7.000 AUD cho mỗi người lần đầu mua nhà cũ trị giá 600.000 AUD, áp dụng từ năm 2000, sẽ được bãi bỏ.

Kế hoạch hỗ trợ mua nhà trên thể hiện cam kết của chính quyền bang New South Wales trong việc giải quyết vấn nạn thiếu hụt nhà ở, khuyến khích phát triển khu vực xây dựng nhà ở và thúc đẩy người dân mua nhà xây mới./.

Theo TTXVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.