CafeLand - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) được tổ chức lần thứ 8 tại Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 24-25/11/2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao CLV vào ngày 24/11/2014

Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam là khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia bao gồm 13 tỉnh là Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri và Kratié ở miền Đông Campuchia, Attapu, Salavan, Sekong và Champasak ở miền Nam Lào, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam.

Sáng kiến Tam giác phát triển được Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đưa ra tại cuộc họp cấp cao của Thủ tướng 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Vientiane vào năm 1999.

Nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 tại Vientiane (tháng 11/2004), Thủ tướng 3 nước đã thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng Tam giác phát triển và ký Tuyên bố Vientiane về xây dựng Tam giác phát triển.

Đỗ Hương
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.