Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Sát đằng sau nhà tôi có dự án đô thị, sau khi xác định danh giới quy hoạch thì thừa ra một khoảng 30m2 liền sát đằng sau nhà mà không dính vào quy hoạch.

Đất dự án này trước đây là ruộng bỏ hoang, dự án đã xây tường bao nên mảnh đất 30m2 không có lối đi trừ việc đi qua nhà tôi.

Vậy tôi muốn biết đất này có thuộc của tôi không, hoặc để chuyển đất này thành đất thổ cư thuộc mảnh đất nhà tôi đang có thì làm thế nào. Nhà tôi có sổ đỏ và ở đây mấy đời rồi.

phungvanhuy@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Mặc dù, diện tích đất 30 m2 thừa đó là của quy hoạch, nằm ngay sát sau diện tích đất nhà bạn nhưng nếu diện tích đó không thuộc diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn thì bạn không được tự ý hợp thức hóa phần đất đó vào diện tích của gia đình.

CafeLand kết hợp Công ty Luật Thiên Thanh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.