Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:

Luật sư cho em hỏi: Nguyên trước kia nhà em có cho người ta đất ở. Nay người ta có ý định xâm chiếm lấn sang nhà em. Nhưng xưa kia nhà em chỉ cho bằng miệng, chứ không có giấy tờ gì. Từ năm 1992 đến giờ, nhà em vẫn đóng thuế là 600m.

Nay xã có ý định lấy lại phần đất nhà em để cho ông này, như vậy là có hợp pháp không? Mong luật sư tư vấn dùm cho em. Em xin cám ơn.


thaibao_itvvn@.. .


Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:


Vì thông tin về việc tranh chấp còn nhiều nội dung chưa rõ ràng nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể yêu cầu của bạn. Về nguyên tắc, nếu quyền sử dụng đất của toàn bộ khu đất này có giấy chứng nhận ghi tên người sử dụng đất là gia đình bạn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có cơ sở để giao đất cho người khác.
Việc giải quyết tranh chấp trong trường hợp này thường phức tạp và kéo dài, do đó, bạn vui lòng liên hệ với văn phòng luật sư để được tư vấn cụ thể.

CafeLand kết hợp công ty Đất Luật
0
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.