CafeLand - Một “mốt” mới được các đại gia lắm tiền nhiều của của Trung Quốc sử dụng để chứng minh sự giàu có là dát vàng lên những đồ vật mà mình yêu thích.

Một chiếc xe thể thao mạ vàng được trưng bày ở Nam Kinh vào năm 2011.

Bồn tắm dát vàng tại một sự kiện tại Thượng Hải vào ngày 28/4/2006.

Bộ bài Mahjong dát vàng vào ngày 7/12/2005.

Bộ đồ lót vàng và phụ kiện trị giá hơn 4 triệu NDT được trình diễn vào ngày 26/6/2009.

Bộ lịch năm 2011 được làm từ 6 kg vàng nguyên chất do hãng trang sức Ginza Tanaka của Nhật Bản sản xuất.

Chiếc đàn piano dát vàng.

Một đôi giày cao gót dát vàng trưng bày tại thành phố An Huy vào ngày 14/3/2009.

Một chiếc xe buýt mạ vàng ở Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô vào ngày 25/4/2011.

16 bộ váy dát vàng trưng bày tại Bắc Kinh vào ngày 29/6/2011.

Đắp mặt nạ dát vàng lên ngôi một thời tại Trung Quốc.

Zongzi - Bánh lá của người Trung Quốc thường hay làm vào dịp Tết Đoan Ngọ hoặc là Tết âm lịch được dát vàng và bày bán tại một cửa hàng Bắc Kinh vào ngày 25/5/2013.

Vàng và bạch kim được dát lên chiếc iphone 4 tại Thanh Đảo, Sơn Đông vào ngày 25/3/2011.

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.