Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin, người giàu nhất châu Á, vừa mất 13 tỷ USD do thị trường chứng khoán lao dốc trong thời gian gần đây.
Tờ Straits times đưa tin, kể từ khi thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm đỉnh điểm vào tháng 6 và gần đây nhất là trong phiên giao dịch ngày 24/8, tỷ phú giàu nhất châu Á Wang Jianlin đã mất trắng 3,6 tỷ USD.
Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin. (Ảnh: Bloomberg).
Theo dữ liệu phân tích của CNN, kể từ ngày 12/6 đến nay, giá trị vốn của tỷ phú Wang Jianlin trong tập đoàn Wanda Dalian Commercial Properties đã giảm 38%, tương đương 9 tỷ USD. Tập đoàn Wanda Dalian Commercial Properties là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, sở hữu hơn 17 triệu m2 sàn bất động sản trong danh mục đầu tư về các hạng mục khách sạn và trung tâm mua sắm lớn.
Tỷ phú Wang Jianlin cũng thiệt hại gần 4,2 tỷ USD từ chuỗi rạp chiếu phim Wanda Cinema Line khi giá trị cổ phiếu sụt giảm 36%.
Ngoài ra, giá trị cổ phiếu của công ty phát triển khách sạn Wanda Hotel Development giảm 49% khiến 60 triệu USD tài sản của vị đại gia này cũng không cánh mà bay.
Tuần trước, theo bảng xếp hạng Hurun Report, Wang Jianlin đã soán ngôi tỷ phú Hong Kong Li Ka Shing trở thành người giàu nhất châu Á. Tổng số tài sản Wang Jianlin sở hữu lên tới 42,6 tỷ USD./.
Trần Ngọc (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.