Sau những tính toán về nguồn lợi thu được từ các casino, các sòng bài tại Singapore đang đau đầu với các con bạc ngập nợ nần.

Người dân châu Á đang giàu có hơn và chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu giải trí và du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua, chính phủ các nước trong khu vực bắt đầu chú ý xây dựng các trung tâm casino nhằm thu được nhiều tiền hơn từ khách du lịch. Singapore là quốc gia có tham vọng nhất hiện nay trong việc phát triển casino xuất phát từ quan điểm của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu: "Thế giới sẽ phớt lờ Singapore nếu nước này không có casino"...

Thời điểm đó, Singapore nhận định khu nghỉ mát casino sẽ giúp GDP Singapore mỗi năm tăng thêm 0,6% và tạo ra 13 ngàn việc làm - tương đương 0,6% lực lượng lao động nước này. Vì vậy, từ năm 2005, Singapore đã ký với Tập đoàn Las Vegas Sands xây dựng Marina Bay Sands, khu phức hợp gồm một casino 15.000m2 trị giá 5,4 tỷ USD.

Con bạc VIP Trung Quốc chiếm khoảng một nửa doanh thu của tất cả các casino ở Singapore, theo Grant Govertsen, một nhà phân tích tại Advisors Gaming Union. Để thu hút các con bạc nhiều tiền này thậm chí cả các nhà làm luật của Úc vừa thông qua kế hoạch mở sòng bạc thứ hai ở Sydney của tỷ phú James Packer. Đây được xem là một nỗ lực của thành phố này nhằm thu hút những tay chơi giàu có từ Trung Quốc trong bối cảnh casino ngày càng nhiều trong khu vực.

Tuy nhiên, nhiều con bạc trong số này đang cạn tiền và ngập nợ khi chiến dịch chống tham nhũng của đại lục ngày càng quyết liệt, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nước này đang chậm lại. Macau, cũng giống như Hồng Kông, là một đặc khu hành chính củaTrung Quốc, có khoảng 180 giấy phép cung cấp tín dụng cho khách hàng chơi bạc. Singapore chỉ có ba nhà khai thác được cấp phép tương tự nên các khoản nợ tại sòng bài thì sòng bạc phải tự xử lý. Vì vậy, gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ khiến gánh nặng nợ xấu đang gia tăng ở các sòng bài tại Singapore.

Nhà điều hành sòng bạc Genting Singapore và Las Vegas Sands của tỷ phú Sheldon Adelson, công ty mẹ của Marina Bay Sands casino của Singapore, báo cáo đang có hàng trăm triệu USD các khoản nợ phải thu trên bảng cân đối. Theo số liệu của Bloomberg, Genting Singapore có các khoản nợ phải thu là 787,5 triệu USD trong năm 2014, tăng hơn gấp đôi từ con số 369 triệu USD trong năm 2010. Con số này cao gấp bốn lần mức nợ trung bình tại sáu nhà điều hành casino ở Macau.

Tháng trước, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm thấp nhất trong hơn 15 năm, một điềm xấu cho giá bất động sản. "Rất nhiều con bạc VIP của Trung Quốc mắc kẹt trong đầu tư bất động sản nên càng khó khăn việc thanh lý tài sản để trả hết các khoản nợ", Samuel Yin, một nhà phân tích của Maybank Kim Eng tại Kuala Lumpur nói.

Singapore gánh nợ vì casino doanhnhansaigon

Sòng bạc Singapore chơi trực tiếp với các con bạc VIP khiến việc thu hồi nợ khó khăn hơn nhiều vì họ không có đủ "nguồn lực" mà các nhà điều hành casino ở khu vực sử dụng để làm việc với các con bạc nợ nần. Chẳng hạn, các nhà điều hành casino ở Macau thậm chí còn liên kết với các nhóm tội phạm Tam Hoàng để đòi nợ thuê.

Một băng đảng đại lục trong năm 2005 đã đánh chết một người đàn ông khi tìm cách thu hồi khoản nợ 1,8 triệu nhân dân tệ tại một sòng bạc Macau. Cảnh sát Trung Quốc phải xử lý hơn 200 trường hợp liên quan đến các con bạc nợ nần ở Macau, theo một báo cáo năm 2012 của tờ báo Xinxi Shibao.

Tuy nhiên, theo ông Jonathan Galaviz, Công ty Tư vấn Global Market Advisors, Singapore không muốn mạo hiểm danh tiếng của một trung tâm tài chính toàn cầu an toàn và chuyên nghiệp. Thay vì dính dáng đến các nhóm đòi nợ thuê bất hợp pháp, quốc đảo này đang cố gắng sử dụng các phương tiện pháp lý để buộc hàng chục con bạc Trung Quốc phải trả các khoản nợ liên quan đến cờ bạc. Năm ngoái, hai sòng bạc đã nộp 49 vụ kiện lên Tòa án tối cao Singapore về các khoản nợ cờ bạc.

Thụy Khoa (DNSG)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Uber, Grab, casino, xổ số, vào tầm ngắm thanh kiểm tra thuế năm 2018

    Uber, Grab, casino, xổ số, vào tầm ngắm thanh kiểm tra thuế năm 2018

    24/11/2017 10:07 PM

    Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018, trong đó lưu ý tập trung một số doanh nghiệp trong ngành dầu khí, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn hay casino, xổ số,…

  • Người Việt vào chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên

    Người Việt vào chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên

    03/11/2017 9:33 PM

    Chiều nay (3.11), Bộ Tài chính ra thông cáo khẳng định, người Việt được phép vào chơi trong casino nhưng chỉ ở những nơi được phép và phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

  • Người Việt được chơi tại casino nào?

    Người Việt được chơi tại casino nào?

    09/05/2017 10:01 AM

    Việc Bộ Tài chính không quy định casino nào được phép thí điểm cho người Việt vào chơi khiến dư luận hiểu là sẽ được vào tất cả các casino. Cần quy định cụ thể nội dung này để bảo đảm công bằng cho môi trường đầu tư.

  • Casino gặp khó trước ngày mở cửa cho người Việt

    Casino gặp khó trước ngày mở cửa cho người Việt

    02/02/2017 6:35 PM

    Hầu hết casino dành cho người nước ngoài cho rằng nguyên nhân dẫn đến khó khăn là lượng khách Trung Quốc, Đài Loan đến Việt Nam ít hơn.

  • Góc nhìn ngược của tỷ phú Enrique Razon

    Góc nhìn ngược của tỷ phú Enrique Razon

    23/09/2016 2:09 PM

    Tỷ phú Enrique Razon, người giàu thứ ba tại Philippines, đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một khu resort – casino trị giá 20 tỷ peso (tương đương 418 triệu USD) tại Manila, bất chấp việc chính quyền của Thủ tướng Rodrigo Duterte đang mạnh tay trấn áp các tệ nạn cờ bạc – ma túy tại đảo quốc này.

  • Vì sao BigC "khai tử" trang Cdiscount?

    Vì sao BigC "khai tử" trang Cdiscount?

    20/09/2016 3:20 PM

    Nguyên nhân đóng cửa Cdiscount là làm theo thỏa thuận chuyển nhượng hệ thống BigC Việt Nam giữa tập đoàn Casino (Pháp) và Tập đoàn Central Group (Thái Lan) hồi tháng 4-2016

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.