Đại diện doanh nghiệp xổ số cho biết tiền trả thưởng cho giải Mega 6/45 luôn được trích đầy đủ từ doanh thu bán vé hằng ngày, nên Vietlott không gặp khó khăn về nguồn tiền trả cho người trúng.

3 tháng sau khi xuất hiện tại Việt Nam, loại hình xổ số Mega 6/45 vừa tìm được người trúng giải cao nhất (Jackpot) với giá trị hơn 92 tỷ đồng là một khách hàng tại Trà Vinh. Phó tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) - Nguyễn Thanh Đạm vừa có cuộc trao đổi với báo chí về quá trình xác minh người nhận giải và trao thưởng.

- Vietlott vừa thông báo tìm được người trúng giải đầu tiên của loại hình xổ số Mega 6/45, với giải thưởng hơn 92 tỷ đồng. Ông có thể cho biết thông tin chính thức về khách hàng này?

- Sau kỳ quay số tối 16/10, công ty đã lần đầu tìm được một vé trúng thưởng từ khi triển khai loại hình này vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, đó mới là căn cứ trên cơ sở dữ liệu vé bán ra với kết quả quay số. Vé Mega 6/45 không ghi thông tin người mua nên khi đó, chúng tôi không biết khách trúng là ai.

Phải đến sáng 17/10, khi có tin từ đại lý, khách hàng trực tiếp mang vé số tới trụ sở công ty tại TP HCM, chúng tôi mới có cơ sở xác minh và chính thức công bố.

Về danh tính khách hàng, chúng tôi biết hiện trên mạng Internet đã có thông tin nhưng theo quy định, Vietlott chỉ có thể cho biết người mang vé đến lĩnh thưởng là một nam giới trung niên từ Trà Vinh, làm nghề buôn bán nhỏ. Vé số được bán ra từ một đại lý của chúng tôi tại quận Tân Bình, TP HCM.

- Trong khi Vietlott công bố người đến lĩnh thưởng là một nam giới trung niên thì thông tin tại địa phương lại cho thấy một nữ giới là người trúng, mua vé tại Trà Vinh. Việc này có thể hiểu như thế nào?

- 2 khách hàng đó là cha con trong một gia đình. Là cơ quan phát hành vé số không ghi danh, với chúng tôi thì việc ai là người trực tiếp mua vé không quan trọng. Sở dĩ công bố người nhận giải là nam giới là bởi ông ấy trực tiếp mang vé hợp lệ tới nhận giải. Phía sau vé số cũng ghi tên và có chữ ký của ông ấy. Chúng tôi không nhận được bất cứ một giấy uỷ quyền nhận giải nào của người khác.

Hiện Vietlott chưa triển khai bán vé số Mega 6/45 tại Trà Vinh. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng vé được mua từ đại lý tại TP HCM, rồi ai đó mang về Trà Vinh bán lại như thông tin người con gái cho biết. Cũng cần nói thêm là 6 số trên vé trúng thưởng được hệ thống chọn ngẫu nhiên, do người mua vé yêu cầu ấn phím "chọn nhanh" trên máy bán. Nói cách khác là người mua không chủ động chọn 6 số này.

- Vậy việc trả thưởng đã được tiến hành ra sao ?

- Hiện chúng tôi đã xác minh xong vé số trúng giải là hợp lệ và đã giữ vé này. Việc trả thưởng có thể tiến hành ngay. Tuy vậy, người trúng giải vẫn rất bối rối sau khi sở hữu số tiền lớn, nên đang muốn chậm nhận thưởng vài ngày để suy nghĩ, bàn tính với gia đình. Dù gì thì chúng tôi cũng sẽ trả thưởng trong vòng 5 ngày, và trả một lần như quy định. Số tiền này sẽ được khấu trừ ngay thuế 10% và công ty cũng khuyến khích khách hàng nhận qua chuyển khoản để đảm bảo an toàn.

- Ông nói chưa trả thưởng ngay theo yêu cầu của khách hàng, song cũng có nghi ngại về khả năng Vietlott có thể huy động một lúc hàng chục tỷ đồng để thanh toán, trong bối cảnh báo cáo gần nhất được công bố cho thấy doanh nghiệp chưa có lãi?

- Việc này không đáng lo vì thực tế là nguồn tiền trả thưởng luôn có sẵn ở đó. Xổ số là một ngành kinh doanh đặc thù, có quy định riêng. Với 100 đồng doanh thu từ bán vé, chúng tôi sẽ trích luôn 55 đồng vào quỹ trả thưởng, được gửi không kỳ hạn tại ngân hàng và rút ra bất cứ khi nào có khách đến nhận thưởng - từ giải thấp nhất đến cao nhất. Trừ đi chi phí (trong đó có hoa hồng đại lý 8 đồng và trích lập các quỹ theo quy định), đóng thuế gần 21 đồng, thì phần lợi nhuận còn lại cũng nộp vào ngân sách chứ công ty không giữ lại.

Nói như vậy để thấy quỹ trả thưởng luôn ở đó, không dùng vào mục đích khác. Tính đến 30/9, doanh thu của Vietlott là 159 tỷ đồng, đến nay thì còn hơn. Do đó, chúng tôi không gặp khó khăn gì về nguồn tiền trả thưởng.

Lãnh đạo Vietlott khẳng định kết quả quay số không thể bị can thiệp. Ảnh: Phương Đông

- Sau khi thông tin người trúng giải được công bố, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nghi ngờ về việc Vietlott có thể can thiệp, dàn xếp kết quả, bởi bản tin trên website có giờ xuất bản là 12h, trong khi phải đến 18h45, việc quay số mới diễn ra. Ông giải thích sao về điều này?

- Giờ đăng tải trên website của công ty bị sai do hệ thống xuất bản tin bài bị lỗi ngay từ khi lập trình. Đấy là khiếm khuyết đáng tiếc mà chúng tôi phải thừa nhận, gây ra nghi ngờ trên. Nếu tìm lại các tin bài cũ đã đăng trên website, bạn sẽ thấy lỗi tương tự như vậy. Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã yêu cầu chỉnh sửa và từ nay sẽ không gặp phải lỗi này nữa. Hệ thống này cũng độc lập và không liên quan gì đến việc quay số trúng giải.

Chúng tôi khẳng định là kết quả quay số và việc công bố giải không thể bị thao túng, can thiệp. Thứ nhất là hệ thống bán vé là đóng, không liên quan đến mạng Internet bên ngoài. Nó cũng độc lập với hệ thống quay số, vốn hoạt động bằng cơ và có 7 bộ bóng và 2 thiết bị được lựa chọn ngẫu nhiên, được kiểm tra trước mỗi lần quay. Kết quả được nhập "2 tay" - từ nơi quay số và từ trung tâm dữ liệu, nếu khớp thì mới công bố có người trúng giải.

Thứ 2 là trước mỗi lần quay số, các thành viên trong hội đồng sẽ đăng nhập vào hệ thống để tiến hành chốt doanh thu, đảm bảo không có vé nào được phát ra sau thời điểm này. Hội đồng này gồm đại diện các Bộ Văn hoá, Bộ Công An, Bộ Tài chính..., doanh nghiệp chỉ đóng vai trò thư ký. Việc quay số cũng được truyền hình trực tiếp nên không thể có gian lận.

Cuối cùng là trên vé số có rất nhiều thông tin, trong đó có cả một đoạn mã sinh ra một lần. Các thông tin này được lưu trong các máy chủ ở những nơi khác nhau. Do đó, ngay cả khi xảy ra rủ.

CafeLand.vn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.