McDonald's vừa thông báo CEO Don Thompson sẽ rời khỏi công ty, Business Insider đưa tin.

CEO McDonald's, ông Don Thompson. Ảnh: AP

Don Thompson sẽ nghỉ hưu kể từ ngày 1/3 sau 25 năm phục vụ chuỗi thương hiệu đồ ăn nhanh, McDonald's thông báo.

Steve Easterbrook, Chủ tịch cao cấp kiêm Giám đốc thương hiệu toàn cầu của McDonald's sẽ lên thế chỗ Thompson.

Thị phần của McDonald's co hẹp trông thấy tại Mỹ, hoạt động kinh doanh cũng sa sút không phanh trong thời gian Thompson nắm quyền.

Quý IV/2014, McDonald's báo doanh số cửa hàng toàn cầu giảm 0,9%, trong khi doanh số tính riêng tại Mỹ tuột 1,7%.

Sau đó, CEO Thompson tuyên bố công ty sẽ "tiếp tục đối diện với các thử thách khó khăn", có thể doanh số cửa hàng sẽ tiếp tục teo tóp trong tháng Một và chịu sức ép trong nửa đầu năm 2015.

Sau khi tốt nghiệp Purdue, Thompson có 6 năm làm việc ở nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop trước khi nhận được McDonald’s săn đầu người.
Ông đầu quân cho công ty đồ ăn nhanhvới vai trò kỹ sư năm 1990. Năm 2012, Thompson được giao chức vụ CEO.

Trước đó, năm 2011, McDonald’s đã giành được danh hiệu cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong chỉ số Dow Jones trong các giai đoạn 1 năm và 5 năm. Kết quả này có phần lớn là công của người tiền nhiệm Jim Skinner.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của McDonald’s ảm đạm dần dưới sự điều hành của ông, từ tăng trưởng doanh số bán đầy thất vọng cho đến biên lợi nhuận giảm. Và kể từ chương trình Mighty Wings, mọi thứ càng trở nên tồi tệ.

Dưới thời của Don Thompson, doanh số bán đã giảm ở tất cả thị trường chính.

Doanh số cửa hàng trên toàn cầu của McDonald's giảm trong giai đoạn CEO Thompson nắm quyền.
Thảo Mai (BizLIVE)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.