Nếu 3 ngày tới, giá cả xăng dầu thế giới vẫn có xu hướng giảm thì Liên Bộ Công Thương- Tài chính sẽ có cơ hội xem xét điều chỉnh giảm giá trong nước, hoặc giảm mức sử dụng Quỹ, đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 1/6, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Thị trường trong nước đã đưa ra những thông tin tích cực cho mặt hàng xăng dầu tới đây.

Ông Quyền cho biết, do thứ 7 và chủ nhật, sàn giao dịch P'latt của Singapore nghỉ nên hiện nay, giá xăng dầu mới được cập nhật đến thứ 6, 29/5.

Hy vọng giảm giá xăng sau hai lân tăng mạnh.

Theo đó, khoảng 2 tuần vừa qua, xu hướng giá giảm đang thấy khá rõ. Phiên giao dịch ngày thứ 6 tại Singapore chốt giá xăng A92 chỉ còn ở mức 80,32 USD/thùng. Dầu diezen đã giảm xuống mức 75,26 USD/thùng. Dầu hoả ở mức 74,57 USD/thùng.

Kể từ sau ngày tăng giá xăng đầu gần đây nhất, 20/5, giá bình quân cũng đã giảm đáng kể. Cụ thể, giá cập nhật bình quân 15 ngày gần đây tính đến 31/5 đối với xăng A92 đã giảm vài chục cent, còn 81,37 USD/thùng. Dầu diezen từ mức giá bình quân 79 USD/thùng nay đã hạ xuống chỉ còn khoảng 76 USD/thùng.

"Tuy nhiên, còn 3 ngày nữa mới đến kỳ công bố giá cơ sở. Chúng tôi hi vọng sẽ có xu hướng tích cực", ông Quyền chia sẻ.

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng tới 3 lần, với tổng mức tăng là 4.750 đồng/lít, tăng tới 30%. Giá dầu diezen đã có 2 lần tăng với tổng mức tăng giá là 1.200 đồng, tỷ lệ tăng 7,9%. Dầu hoả cũng qua 2 lần tăng giá tới 1.200 đồng/lít nhưng trừ đi 2 lần giảm, mặt hàng nay chỉ còn tăng 4,4% so với trước.

Dầu madut mới chỉ có 1 lần tăng giá ở mức 900 đồng/lít từ 11/3, trừ đi 2 lần giảm giá khoảng 172 đồng, nên chỉ còn tăng thêm 6,1% so với trước.

Hiện, giá xăng A92 đang bán lẻ ở mức 20.430 đồng/lít và dầu diezen là 16.380 đồng/lít.

Tuy nhiên, Quỹ bình ổn xăng dầu vẫn đang được sử dụng cho xăng là 1.054 đồng/lít, dầu diezen là 328 đồng/lít và dầu madut là 324 đồng/lít.

Phạm Huyền (Vietnamnet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.