Khung hình phạt cho tội danh của cựu Đại tá Công an từ cải tạo không không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Theo kế hoạch, sáng nay (28/8), TAND TP Hải Phòng đưa cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng (SN 1961, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, cuối tháng 5/2014, bị cáo Dương Tự Trọng bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Người được bị cáo Trọng tổ chức đưa ra nước ngoài là anh trai Dương Chí Dũng – cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Thời điểm đó, Dương Chí Dũng đang bị cơ quan điều tra truy nã về hành vi Tham ô tài sản.

Cựu đại tá công an Dương Tự Trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Cựu đại tá công an Dương Tự Trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Cựu Đại tá Công an đang thi hành án về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" tại trại giam B14 Bộ Công an.

Luật sư Nguyễn Đình Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa ngày hôm nay.

Theo cáo buộc của VKS, hành vi của bị cáo Dương Tự Trọng đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1, điều 281, Bộ luật hình sự.

Theo đó, khung hình phạt cho tội danh của cựu Đại tá Công an từ cải tạo không không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

VOV.VN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của phiên xét xử./.

Việt Đức (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Kế hoạch của 4 công an giúp Dương Chí Dũng trốn truy nã

    Kế hoạch của 4 công an giúp Dương Chí Dũng trốn truy nã

    17/12/2013 8:27 PM

    VKS cáo buộc phó giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo thuộc cấp tổ chức đưa anh trai là Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng trốn truy nã. Nhóm này sử dụng sim rác, đặt biệt danh, thay đổi ôtô liên tục, mang cả túi đôla để phòng thân.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.