Mua thùng mì về ăn, đến gói thứ năm thì cả nhà nhảy tưng lên vì phát hiện vé trúng thưởng 100 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, công ty sản xuất mì không chịu trả thưởng vì cho rằng “phiếu trúng thưởng không hợp lệ”.

Thùng mì gói ông Ẩn mua có quảng cáo chương trình khuyến mãi

Ông Tạ Văn Ẩn (62 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết, cuối tháng 5/2014, ông mua một thùng mì gói hiệu “Unif bò rau thơm” tại một tiệm tạp hóa gần nhà. Đến ngày 2/6, gia đình ông khui gói mì ăn, thấy trong đó có phiếu ghi rõ “Chúc mừng bạn đã trúng 100 triệu đồng”.

Theo số điện thoại ghi trên phiếu trúng thưởng, ông Ẩn gọi nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Sau đó, ông ra tiệm tạp hóa nơi mua thùng mì gói nhờ thông báo lên công ty.

Đến chiều 5/6, bốn nhân viên của Cty Tribeco Bình Dương xuống tiệm tạp hóa Hồng Ngọc (nơi ông Ẩn mua thùng mì trúng thưởng) làm việc.

Tại đây, các nhân viên công ty cho rằng phiếu trúng thưởng không hợp lệ nên không trả thưởng. Thay vào đó, những người này đề nghị hỗ trợ gia đình ông Ẩn 2 triệu đồng nhưng ông không chấp nhận, sau đó họ nâng “tiền hỗ trợ” thêm 3 triệu đồng.

Phiếu trúng thưởng 100 triệu của ông Ẩn bị cho là không hợp lệ

“Họ nói phiếu của tôi không hợp lệ. Phiếu hợp lệ là phía sau phải có dán một con tem vuông và một con tem tròn, kèm một chữ ký gì đó. Tôi không quan tâm phiếu thiếu cái gì vì đó là lỗi của công ty. Tôi mua sản phẩm của họ và trúng thưởng, có bằng chứng hẳn hoi nên họ phải trả thưởng cho tôi. Sau khi hỗ trợ 2 triệu đồng nhưng tôi không nhận thì họ lại kì kèo nâng lên 5 triệu đồng. Tại sao họ nói phiếu của tôi là không hợp lệ mà họ phải hỗ trợ tôi, rõ ràng là có vấn đề”, ông Ẩn nói.

Bà Lê Thị Mai (chủ tiệm tạp hóa nơi ông Ẩn mua thùng mì gói) cho biết: “Phía công ty xác nhận là thùng mì và phiếu là của họ. Nhưng không đồng ý trả thưởng vì cho rằng phiếu trúng thưởng không hợp lệ. Sau nhiều giờ nói chuyện không có kết quả nên chúng tôi bàn bạc và ông Ẩn đồng ý đòi công ty trả thưởng 50 triệu đồng vì sai sót là của công ty. Tuy nhiên, các nhân viên này cũng không đồng ý”.

Ngày 6/6, theo địa chỉ ghi trên phiếu trúng thưởng, ông Ẩn lên Cty TNHH Tribeco Bình Dương tại số 8, đường 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để đòi thưởng thì tiếp tục gặp nhóm nhân viên ngày hôm trước đã đến nhà kêu ông nhận 5 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Tại đây, nhóm nhân viên này tiếp tục khẳng định phiếu trúng thưởng của ông Ẩn không hợp lệ và chỉ đồng ý hỗ trợ ông 5 triệu đồng. Ông Ẩn không đồng ý nên đi về. Sau đó, Cty Tribeco Bình Dương gửi công văn về gia đình ông Ẩn và thông báo không thừa nhận ông trúng thưởng.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình ông Ẩn, chúng tôi tìm đến trụ sở Cty TNHH Tribeco Bình Dương, số 8, đường 11, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để xác minh thông tin. Tuy nhiên, đại diện công ty này yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Cty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam. Khi chúng tôi liên lạc với Cty

UNI-PRESIDENT Việt Nam thì công ty này lại hướng dẫn liên hệ với Cty Tribeco Bình Dương. Một lần nữa quay lại công ty Tribeco thì một nhân viên trong Cty lại yêu cầu phải gửi công văn chính thức qua công ty mới sắp xếp làm việc.

Ngô Bình (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.